Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

09:02, 15/02/2017

Trong năm 2016, Công an huyện Thống Nhất đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức 86 buổi tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 14,7 ngàn lượt người tham dự.

* Người dân cung cấp 108 tin có giá trị

Trong năm 2016, Công an huyện Thống Nhất đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức 86 buổi tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 14,7 ngàn lượt người tham dự. Qua đó, người dân đã cung cấp cho công an 185 nguồn tin, trong đó có 108 tin giá trị; giúp công an điều tra làm rõ 51 vụ, bắt và xử lý 96 đối tượng vi phạm; triệt phá 4 nhóm, bắt 11 đối tượng, đồng thời thu hồi tài sản trả cho người bị hại, gồm: 2 xe máy, 1 iPad, 2 điện thoại di động và một số tài sản khác trị giá hơn 70 triệu đồng.

Ngoài ra, người dân còn giao nộp công an 16 súng tự chế các loại, 3 trái đạn 105 ly, 2 quả đạn pháo, 1 quả mìn, 55 viên đạn các loại và 61 hung khí, như: kiếm, mã tấu, dao tự chế…

* Lực lượng tuần tra bắt trộm

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Khúc Nhữ Hà (33 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 6-2, khi đi ngang nhà ông Đỗ Văn Tài (ngụ ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), Hà phát hiện có chiếc xe máy để hớ hênh (chìa khóa đang để trên ổ khóa) nên lẻn vào “đua nóng”. Khi đến địa bàn phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), Hà đã bị tổ tuần tra của Công an phường bắt giữ.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều