Báo Đồng Nai điện tử
En

Khuyến khích huyện Thống Nhất đầu tư theo hình thức BT

03:05, 30/05/2017

(ĐN) - Ngày 30-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái có buổi làm việc tại huyện Thống Nhất về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017.

(ĐN) - Ngày 30-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái có buổi làm việc tại huyện Thống Nhất về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Cùng dự, còn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng; đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng làm việc tại huyện Thống Nhất.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng làm việc tại huyện Thống Nhất.

Theo UBND huyện Thống Nhất, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 25,7% so với cùng kỳ, giá trị thương mại - dịch vụ tăng gần 18,6%.

Riêng ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ biến động, giá cả xuống thấp, đặc biệt là ngành chăn nuôi heo. Ngoài ra, tình hình thời tiết bất thường cũng đã làm ảnh hưởng đến năng suất một số loại cây trồng, trong đó thiệt hại nặng nhất là cây điều.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện chú trọng. Tổng thu ngân sách của huyện gần 61,5 tỷ đồng, đạt hơn 71% so với dự toán tỉnh giao. Các chính sách an sinh - xã hội được quan tâm giải quyết, tình hình an ninh - trật tự ổn định.

Tại buổi làm việc, huyện cũng kiến nghị tỉnh một số vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng; triển khai các dự án đường giao thông, công trình thủy lợi, các dự án khu dân cư, tái định cư, cụm công nghiệp trên địa bàn; tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi vay vốn, giãn nợ để có vốn tiếp tục đầu tư vào sản xuất...

Đại diện chủ đầu tư chợ đầu mối nông sản Dầu Giây (hàng đầu, bên phải) trình bày về tình hình hoạt động của chợ kể từ khi chợ đi vào hoạt động vào ngày 23-5.
Đại diện chủ đầu tư chợ đầu mối nông sản Dầu Giây (hàng đầu, bên phải) trình bày về tình hình hoạt động của chợ kể từ khi chợ đi vào hoạt động vào ngày 23-5.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Thống Nhất đạt được. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện cần có kế hoạch vĩ mô, đảm bảo cung cầu trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục triển khai quy hoạch các khu chăn nuôi, giết mổ tập trung. Đặc biệt, huyện là sớm triển khai, hoàn chỉnh quy hoạch các dự án về hệ thống đường điện, các nút giao thông, công trình thủy lợi trọng điểm của huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích huyện Thống Nhất triển khai các dự án giao thông theo hình thức BT. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Đối với các kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và khảo sát tình hình hoạt động của chợ đầu mối nông sản Dầu Giây.

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều