Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng

11:09, 21/09/2017

(ĐN) - Sáng 21-9, Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

(ĐN) - Sáng 21-9, Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Quang cảnh hội nghị tổng kết NQTW3 KVIII
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, làm rõ hơn về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, liên hệ từ thực tế về sử dụng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ…

Trung tướng Từ Ngọc Lương, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là việc tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Trong đó, quan trọng nhất là việc phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, đề bạt, cất nhắc, sử dụng đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, tính chất nhiệm vụ của Nhà trường; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tin, ảnh: Nguyễn Minh Đức

Tin xem nhiều