Báo Đồng Nai điện tử
En

Giả làm xe đưa rước khách để trộm cắp tài sản

06:10, 18/10/2017

(ĐN)- Ngày 17-10, cơ quan Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Đào (61 tuổi, thường trú TP Biên Hòa); Võ Minh Cảnh (28 tuổi, quê Sóc Trăng); Nguyễn Thanh Thoản (28 tuổi, quê TP.Cần Thơ); Phạm Hoàng Đức (37 tuổi) và Thái Thị Ngọc Quyền (25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 17-10, cơ quan Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Đào (61 tuổi, thường trú TP Biên Hòa); Võ Minh Cảnh (28 tuổi, quê Sóc Trăng); Nguyễn Thanh Thoản (28 tuổi, quê TP.Cần Thơ); Phạm Hoàng Đức (37 tuổi) và Thái Thị Ngọc Quyền (25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 14-10, nhóm Đào thuê xe ôtô biển số 65A-082.06 chạy trên đường với mục đích đón khách để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi xe của nhóm Đào chạy trên quốc lộ 1A từ Đồng Nai đi TP.Hồ Chí Minh, đến khu vực chợ nhỏ ấp Tân Tiến (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) thì nhìn thấy chị Lê Thị Giang đang đứng bên đường đón xe đi TP Biên Hòa nên các đối tượng dừng xe rước chị Giang.

Lợi dụng lúc chị Giang không để ý, các đối tượng đã giả vờ làm hành khách đi chung chuyến xe rồi móc trộm lấy 1 triệu đồng và một điện thoại di động của chị Giang. Khi cho xe chạy đến đoạn đường thuộc xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc), thì chúng cho chị Giang xuống xe với lý do xe chật chỗ.

Sau khi để nạn nhân xuống xe, chúng tiếp tục cho xe chạy hướng đi TP.Biên Hòa. Khi đến khu vực thuộc xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), nhóm Đào nhìn thấy chị Lê Thị Thu Thảo đứng ven đường đón xe khách đi TX. Long Khánh nên đề nghị chị lên xe lấy với giá rẻ.

Cùng một thủ đoạn này, nhóm của Đào đã lấy trộm của chị Thảo 2 triệu đồng, 75 đô la Mỹ, 800 đô la Singapore. Khi bị nhóm này cho xuống khỏi xe thì chị Thảo phát hiện mình bị mất tài sản nên trình báo công an huyện.

Nhận được thông tin, Công an huyện Xuân Lộc đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Vào ngày 16-10, khi nhận được thông tin các đối tượng đã bỏ trốn đến TP.Cần Thơ, Công an huyện Xuân Lộc đã cử trinh sát phối hợp với Công an TP.Cần Thơ tiến hành bắt giữ cùng với vật chứng gồm: một ô tô, một điện thoại di động và 22,6 triệu đồng.

Sự việc đang được Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều