Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm khởi công xây dựng cầu Tà Lài

06:10, 25/10/2017

(ĐN)- Tại kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mới đây, Bí thư Huyện ủy Tân Phú Nguyễn Hồng Minh đã kiến nghị với tỉnh sớm khởi công xây dựng cầu Tà Lài để giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi và an toàn.

(ĐN)- Tại kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mới đây, Bí thư Huyện ủy Tân Phú Nguyễn Hồng Minh đã kiến nghị với tỉnh sớm khởi công xây dựng cầu Tà Lài để giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi và an toàn.

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Phú, cầu treo Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai trên địa bàn xã Tà Lài, huyện Tân Phú bị sập vào ngày 15-11-2016. Sau khi cầu sập, huyện đã huy động 2 chiếc phà ở Vườn quốc gia Nam Cát Tiên lên phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian chờ xây cầu mới. Tỉnh cũng đã có chủ trương xây dựng mới cây cầu này bằng bê tông cốt thép và đưa vào diện khẩn cấp để sớm khởi công xây dựng. Tuy nhiên đến nay, sau gần 1 năm kể từ ngày cầu sập, cầu Tà Lài vẫn chưa được khởi công xây dựng.

Bí thư Huyện ủy Tân Phú cho biết, trong quá trình dùng phà thay thế cầu gần 1 năm qua đã có 4 lần phà chìm khi xe tải xuống phà. Huyện đang rất lo lắng về điều này.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh sớm hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý, cân đối nguồn vốn để khởi công dự án xây mới cầu Tà Lài trong năm nay.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều