Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bé trai bị tay chân miệng nặng

12:11, 17/11/2017

(ĐN) - Sau 7 ngày được các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cứu chữa, ngày 16-11, bé D.M.P, 8 tháng tuổi ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom đã qua nguy kịch, hồi phục không di chứng, cai thở máy, bú tốt. 

(ĐN) - Sau 7 ngày được các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cứu chữa, ngày 16-11, bé D.M.P, 8 tháng tuổi ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom đã qua nguy kịch, hồi phục không di chứng, cai thở máy, bú tốt. 

Mẹ của bé D.M.P vui mừng ôm hôn con vì bé đã qua cơn nguy kịch.
Mẹ của bé D.M.P vui mừng ôm hôn con vì bé đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào ngày 10-11, bé P. được chuyển từ Trung tâm y tế huyện Trảng Bom lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng vừa dứt cơn co giật,  sốt cao, tím tái, tim đập nhanh gấp đôi bình thường. Qua khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện có vết loét rất nhỏ ở gót chân và đầu lưỡi bệnh nhân.

Với kinh nghiệm điều trị, các bác sĩ Khoa Hồi sức, tích cực - chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đã chẩn đoán bé bị tay chân miệng nặng gây suy hô hấp nên xử trí cho thở máy, truyền thuốc điều trị tay chân miệng, truyền thuốc vận mạch.

Tuy nhiên, sau 6-7 giờ điều trị, bệnh nhân vẫn sốt cao, tim đập nhanh gấp 2,5 lần. Các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố trong máu giúp bệnh nhân giảm sốt, nhịp tim trở lại bình thường. 

Đây là một ca bệnh nặng, diễn tiến nhanh, dù mới bị sốt ngày đầu tiên nhưng bệnh nhân đã nhanh chóng rơi vào nguy kịch. Nếu các bác sĩ không kịp thời cứu chữa, bệnh nhân sẽ bị suy tim, tụt huyết áp, tử vong rất nhanh. Điều đáng nói, trước khi nhập viện, bé không có dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng như nổi bóng nước ở tay và chân nên người nhà không kịp thời phát hiện.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều