Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu

11:01, 17/01/2018

(ĐN)- Trong năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 4.220 đảng viên mới, bằng 6,18% so với tổng số đảng viên cuối năm 2016, vượt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (mục tiêu 5-6%/năm), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 72.045 đảng viên.

(ĐN)- Trong năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 4.220 đảng viên mới, bằng 6,18% so với tổng số đảng viên cuối năm 2016, vượt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (mục tiêu 5-6%/năm), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 72.045 đảng viên. Từ kết quả này, toàn tỉnh đã xây dựng được 91,8% chi bộ ấp, khu phố có chi ủy.

Trong 17 Đảng bộ trực thuộc tỉnh có 4 Đảng bộ kết nạp được nhiều đảng viên nhất, gồm: Đảng bộ TP.Biên Hòa kết nạp được 690 đảng viên; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh kết nạp được 422 đảng viên; Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh kết nạp được 365 đảng viên và Đảng bộ huyện Xuân Lộc kết nạp được 358 đảng viên.

Số đảng viên có trình độ học vấn và chuyên môn được kết nạp trong năm qua chiếm tỷ lệ cao: 95,56% đảng viên có trình độ học vấn THPT, 59,12% có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Gần 67% đảng viên được kết nạp là đoàn viên thanh niên; gần 14% đảng viên là tôn giáo; đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài cũng được quan tâm phát triển Đảng. Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2018 chỉ tiêu phát triển Đảng của Đảng bộ tỉnh là 5% so với tổng số đảng viên cuối năm 2017.     

Dương An

Tin xem nhiều