Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh có hơn 3 ngàn cơ sở y tế tư nhân

10:01, 14/01/2018

(ĐN) - Theo Sở Y tế, trong năm 2017 hệ thống y tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh có trên 3 ngàn cơ sở y tế tư nhân, trong đó có 54 phòng khám đa khoa (tăng 11 phòng khám so với năm 2016); 6 bệnh viện tư nhân với tổng cộng 1.510 giường bệnh nội trú.

(ĐN) - Theo Sở Y tế, trong năm 2017 hệ thống y tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh có trên 3 ngàn cơ sở y tế tư nhân, trong đó có 54 phòng khám đa khoa (tăng 11 phòng khám so với năm 2016); 6 bệnh viện tư nhân với tổng cộng 1.510 giường bệnh nội trú (tương đương 6 giường bệnh/vạn dân), tăng 1 bệnh viện so với năm 2016.

Bệnh viện đại học y dược Shing Mark là bệnh viện tư nhân có quy mô đầu tư lớn nhất tỉnh Đồng Nai hiện nay.  Ảnh: Đ.NGọc
Bệnh viện đại học y dược Shing Mark là bệnh viện tư nhân có quy mô đầu tư lớn nhất tỉnh Đồng Nai hiện nay. Ảnh: Đ.NGọc

Đặc biệt, lần đầu tiên Đồng Nai có bệnh viện tư nhân có quy mô đầu tư lớn nhất ở tỉnh Đồng Nai với 1.500 giường bệnh, có 100% vốn đầu tư nước ngoài là Bệnh viện đại học y dược Shing Mark, thuộc Tập đoàn Shing Mark (Đài Loan). Theo thiết kế, bệnh viện cao 9 tầng được xây dựng trên diện tích 87 ngàn m2, với tổng kinh phí dự kiến lên đến hơn 6,4 ngàn tỷ đồng, phân kỳ làm 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành năm 2020. Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện đại học y dược Shing Mark có 4 tầng với 150 giường bệnh với đủ các chuyên khoa.

Trong năm 2018, ngành y tế tiếp tục huy động nguồn lực của Nhà nước, tư nhân và nước ngoài đầu tư phát triển hệ thống y tế. Khuyến khích các đơn vị thực hiện xã hội hóa theo hình thức hợp tác công tư (PPP). Đồng thời, ngành cũng xây dựng đề án trình HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng với các dự án xã hội hóa y tế của các đơn vị.

                Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều