Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao tặng 100 phần quà tết cho đồng bào Tày

11:02, 04/02/2018

(ĐN)- Ngày 4-2, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đã đến thăm và tặng 100 phần quà tết (mỗi phần 500 ngàn đồng) cho bà con dân tộc Tày ở ấp 3, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Mậu Tuất 2018.

(ĐN)- Ngày 4-2, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đã đến thăm và tặng 100 phần quà tết (mỗi phần 500 ngàn đồng) cho bà con dân tộc Tày ở ấp 3, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới trao quà tết cho đồng bào Tày, ấp 3, Tà Lài.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới trao quà tết cho đồng bào Tày, ấp 3, Tà Lài.

Ông Huỳnh Văn Tới chúc bà con đón tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, mong bà con luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tích cực làm ăn, học tập, công tác; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới hỏi chuyện các cụ già trong ấp.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới hỏi chuyện các cụ già trong ấp.

Hiện nay ấp 3 có 277 hộ, chủ yếu là dân tộc Tày di cư từ miền Bắc vào lập nghiệp sinh sống. Trước đây trong ấp đa phần là hộ nghèo, nay đời sống nhân dân từng bước ổn định, còn 10 hộ nghèo. Xã Tà Lài đang được Nhà nước đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn vào đến các ấp. Những nét văn hóa ở người Tày vẫn được lưu giữ, phát huy tại Tà Lài. Ấp 3 hiện có 1 câu lạc bộ hát then đàn tính, sinh hoạt thường xuyên. Vào mùng 4 tết hàng năm, bà con nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác của người Tày, như: nhảy sạp, ném còn, hát then…

Hát then của đồng bào Tày ở xã Tà Lài.
Hát then của đồng bào Tày ở xã Tà Lài.

Phương Hằng

Tin xem nhiều