Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố kẻ nghiện phạm tội

10:02, 23/02/2018

Viện Kiểm sát TP.Biên Hòa đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố bị can Võ Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) về các hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát TP.Biên Hòa đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố bị can Võ Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) về các hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là con một trong gia đình nên bị can Hoàng Anh được cha mẹ cưng chiều. Điều đó khiến bị can này sớm tụ tập với bạn bè ăn chơi. Học hết lớp 7, Hoàng Anh nghỉ học theo bạn học đòi ăn nhậu, rồi vướng vào ma túy.

Để có tiền tiêu xài, vào năm 16 tuổi, Hoàng Anh đã trộm cắp tài sản rồi bị bắt giữ. Vào ngày 14-3-2017, Hoàng Anh bị tòa án xử phạt 6 tháng tù giam. Trong thời gian được tại ngoại, bị can lại tiếp tục lừa đảo người khác để có tiền tiêu xài.

Khoảng 20 giờ ngày 16-4-2017, Hoàng Anh đến nhà Ninh Lương Phước Đại (tại phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) thì gặp anh Bùi Duy Quang (25 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp). Tại đây, cả 3 rủ nhau sử dụng ma túy. Khi thấy anh Quang dựng chiếc xe máy biển số 60F2-43822 phía trước nhà, Đại nảy sinh ý định chiếm đoạt và rủ Hoàng Anh tham gia.

Hoàng Anh giả vờ hỏi mượn xe của anh Quang đi mua đồ rồi chạy xe đến tiệm internet Sky (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) bán cho một thanh niên không rõ lai lịch với giá 2,5 triệu đồng.

Số tiền bán xe, Hoàng Anh cho Đại 1,5 triệu đồng, giữ lại 1 triệu đồng tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Bị chiếm đoạt xe, anh Quang đến cơ quan công an trình báo sự việc. Lúc này, Hoàng Anh đã trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an chưa thể làm việc với đối tượng.

Trong thời gian bỏ trốn, vào đêm 26-6-2017, khi đi ngang qua nhà chị Phạm Thúy An (32 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa), Hoàng Anh phát hiện nhà đang xây dựng nên nảy sinh ý định đột nhập vào trong chiếm đoạt tài sản.

Quan sát thấy mọi người ngủ say, Hoàng Anh leo lên lầu 1, đột nhập vào phòng chủ nhà trộm chiếc túi xách đựng gần 500 ngàn đồng, 1 điện thoại di động hiệu Samsung và các loại giấy tờ mang tên chị An.

Tài sản trộm được, Hoàng Anh đem bán chiếc điện thoại được 1,5 triệu đồng để tiêu xài. Riêng số giấy tờ của chị An, Hoàng Anh chỉ giữ lại giấy phép lái xe, số còn lại đem vứt.

Theo kết quả điều tra, tổng giá trị tài sản đối tượng Hoàng Anh trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt trị giá gần 20 triệu đồng.

Sau thời gian truy xét, đến ngày 30-6-2017, cơ quan công an đã bắt giữ và khởi tố điều tra đối với Hoàng Anh về các hành vi lừa đảo và trộm cắp tài sản. Đến ngày 9-7-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã trả tự do cho Hoàng Anh để đối tượng thi hành bản án hình sự về tội trộm cắp tài sản bị tòa xét xử vào ngày 14-3-2017.

Tố Tâm

Tin xem nhiều