Báo Đồng Nai điện tử
En

Hạn chế áp lực tuyển sinh vào lớp 6

11:03, 30/03/2018

(ĐN)- Ông Trần Đình Vinh, Trưởng phòng Giáo dục trung học thuộc Sở GD-ĐT, chiều 30-3 cho biết sở đang cùng với các phòng GD-ĐT địa phương xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 (năm học 2018-2019).

(ĐN)- Ông Trần Đình Vinh, Trưởng phòng Giáo dục trung học thuộc Sở GD-ĐT, chiều 30-3 cho biết sở đang cùng với các phòng GD-ĐT địa phương xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 (năm học 2018-2019).

Điểm mới của tuyển sinh vào lớp 6 năm học tới đây là Bộ GD-ĐT cho phép các trường áp dụng xét tuyển kết hợp với tổ chức khảo sát đầu vào. Tuy nhiên chỉ những trường THCS có số học sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu mới tiến hành khảo sát đánh giá nhưng phải xin ý kiến của Sở GD-ĐT.

Ông Vinh cho biết: “Giải pháp tuyển sinh lớp 6 không gây áp lực cho học sinh, do đó phụ huynh không cần quá lo lắng”. Cụ thể, các phòng GD-ĐT sẽ tiến hành khảo sát số lượng học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6 của từng phường, xã. Kết quả khảo sát đó sẽ tiến hành phân tuyến tuyển sinh một cách khoa học nhất.

Ông Vinh cho biết thêm chỉ có địa bàn TP.Biên Hòa là gặp áp lực tuyển sinh vào lớp 6, nhưng 3 năm trở lại đây áp lực đã giảm đáng kể nhờ phân tuyến tuyển sinh, và điều kiện cơ sở vật chất giữa các trường không còn quá nhiều khoảng cách.

Theo phương pháp phân tuyến tuyển sinh, một trường THCS ngoài tuyển sinh học sinh trên địa bàn phường, nếu còn năng lực có thể tuyển sinh thêm học sinh những phường, xã lân cận. Sở GD-ĐT sẽ nghiên cứu để hạn chế số trường phải tổ chức khảo sát đầu vào do áp lực tuyển sinh và cân nhắc kỹ việc cho phép thực hiện tổ chức khảo sát đầu vào.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều