Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

05:03, 18/03/2018

(ĐN)- Liên đoàn Lao động huyện Long Thành vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

(ĐN)- Liên đoàn Lao động huyện Long Thành vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, đến nay, toàn huyện Long Thành có 261 Công đoàn cơ sở với gần 34 ngàn đoàn viên/hơn 37,4 ngàn người lao động. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong huyện cũng đã giới thiệu hơn 1,2 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 16 công nhân trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đặc biệt, đến nay toàn huyện có hơn 83% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết các bản thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Trong đó, chất lượng bữa ăn giữa ca được đặc biệt quan tâm (có nơi giá trị mỗi suất ăn lên tới 30 ngàn đồng); số ngày nghỉ phép năm, quy định làm thêm giờ, lương, thưởng…cũng được nhiều Công đoàn cơ sở chú trọng thỏa thuận cụ thể với chủ doanh nghiệp.

Đến dự và phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn của huyện cần tiếp tục phát huy, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để giải quyết các thắc mắc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Ngoài ra, cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người lao động hiểu rõ, thực hiện cho đúng.

An Yên

 

 

Tin xem nhiều