Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện "Tháng Nhân đạo" phải thực chất, ý nghĩa, hiệu quả

09:05, 08/05/2018

(ĐN) – Sáng 8-5, tại ấp 7, xã Đắk Lua (huyện Tân Phú), Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức lễ phát động "Tháng Nhân đạo" năm 2018; kỷ niệm 155 Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5)...

(ĐN) – Sáng 8-5, tại ấp 7, xã Đắk Lua (huyện Tân Phú), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2018; kỷ niệm 155 Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5) và kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ấp 7, xã Đắk Lua (huyện Tân Phú)
Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ấp 7, xã Đắk Lua (huyện Tân Phú)

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho biết, với chủ đề “Nhân đạo từ nhận thức đến hành động”, từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-5, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí; vận động hiến máu nhân đạo; nâng cao kiến thức về kỹ năng sơ cấp cứu và ứng phó với thảm họa thiên tai; thành lập các đội khám chữa bệnh lưu động, đội ứng phó thiên tai thảm họa, tuyên truyền vận động hiến máu, nhóm máu hiếm…

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu dân sinh tại ấp 7, xã Đắk Lua (huyện Tân Phú)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu dân sinh tại ấp 7, xã Đắk Lua (huyện Tân Phú)

Để đạt được chỉ tiêu có từ 8-10 ngàn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp trong “Tháng Nhân đạo”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện đề nghị các cấp hội nêu cao trách nhiệm và hành động thực tiễn để hoạt động nhân đạo đúng thực chất, ý nghĩa và phục vụ, chăm lo cho người dân còn nhiều khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, cần tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả “Tháng Nhân đạo”; đồng thời tăng cường, kiểm tra giám sát việc thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch, không để xảy  ra tiêu cực. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện có tuyên dương, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác nhân đạo.

Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động trao 2 căn nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng/căn) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của 2 huyện Tân Phú và Định Quán; trao 100 phần quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ấp 7, xã Đắk Lua (huyện Tân Phú), trị giá 500 ngàn đồng/phần.

Đặc biệt, sau thời gian vận động cán bộ, hội viên và mạnh thường quân đóng góp, dịp này Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã khởi công xây dựng cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân ở ấp 7, xã Đắk Lua (huyện Tân Phú) với tổng trị giá trên 170 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều