Báo Đồng Nai điện tử
En

Bạn đọc quan tâm diễn biến của Đại hội Công đoàn tỉnh

10:07, 15/07/2018

(ĐN)- Diễn biến của Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ  X (nhiệm kỳ 2018-2023) liên tiếp cập nhật trên Báo Đồng Nai online (baodongnai.com.vn) được bạn đọc quan tâm nhất trong tuần qua.

(ĐN)- Diễn biến của Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ  X (nhiệm kỳ 2018-2023) liên tiếp cập nhật trên Báo Đồng Nai online (baodongnai.com.vn) được bạn đọc quan tâm nhất trong tuần qua.

 * Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023: Là địa phương có hơn 663 ngàn đoàn viên đến từ 2,8 ngàn Công đoàn cơ sở, trong những năm qua, Công đoàn tỉnh thể hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động... Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 luôn thu hút được sự quan tâm của các đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn tỉnh. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngoài ra, đại hội cũng thông qua các nghị quyết và 9 chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ tới.

* Không né tránh hạn chế, khuyết điểm: Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư tại hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị lần này có thể xem như đợt đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X (2015-2020), qua đó làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2018 cũng như nửa nhiệm kỳ tiếp theo của Đảng bộ tỉnh khóa X. Tại hội nghị, lãnh đạo một số địa phương, sở, ngành đã thẳng thắn nêu ra bất cập, vấn đề “nóng” tại địa phương như: tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua huyện Vĩnh Cửu, san lấp mặt bằng tại huyện Xuân Lộc, tình trạng phân lô bán nền tại một số địa phương...

* Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Đồng Nai đạt 99,39%: Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, tỷ lệ đậu tốt nghiệp hệ THPT năm 2018 của tỉnh là 99,39% (không tính thí sinh tự do năm trước chưa đậu, năm nay thi lại), cao hơn năm 2017 là 0,16%. Nếu tính chung cả hệ THPT và hệ giáo dục thường xuyên, bao gồm cả thí sinh tự do của năm trước thì tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạt 97,08%, cao hơn năm 2017 là 0,39%.

* Phá ổ cá độ bóng đá lên đến gần nửa tỷ đồng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Văn Phi (29 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) và Sơn Hoàng Anh (29 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc (bằng hình thức cá độ bóng đá). Theo thống kê bước đầu, giá trị cá cược bằng tiền mặt cũng như từ tài liệu ghi bằng giấy và tin nhắn cá cược bóng đá qua điện thoại do Hoàng Anh làm cái lên tới gần 500 triệu đồng.

Mời bạn đọc tiếp tục truy cập vào Báo Đồng Nai online để nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Văn Chính

Tin xem nhiều