Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế tập thể bền vững

04:07, 31/07/2018

(ĐN) – Ngày 31-7, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với sự tham dự của gần 300 đại biểu và khách mời....

(ĐN) – Ngày 31-7, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với sự tham dự của gần 300 đại biểu và khách mời.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế tập thể
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế tập thể

Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã đến dự.

Theo Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 357 HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX với trên 95 ngàn thành viên, tăng 126 HTX và tăng gần gấp đôi số lượng thành viên so với nhiệm kỳ trước; doanh thu bình quân của HTX đạt khoảng 3,2 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân đạt 370 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bức  trướng của UBND tỉnh cho Liên minh hợp tác xã tỉnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Liên minh hợp tác xã tỉnh.

Với phương châm: Đoàn kết – hợp tác – phát triển – thịnh vượng, trong nhiệm kỳ mới, Liên minh HTX tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng, hỗ trợ trên 65% HTX đạt loại khá, giỏi. Mỗi huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa có 5 mô hình HTX điển hình. 100% số HTX thành lập mới được tư vấn hỗ trợ thành lập, đăng ký kinh doanh và những chính sách hỗ trợ khác.

Theo Phó chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường, trong nhiệm kỳ qua, tổng vốn điều lệ của các HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt trên 1.544 tỷ đồng; trung bình phát triển được 33 HTX/năm; HTX hoạt động hiệu quả đạt trên 50%...là những con số rất ấn tượng vì cao hơn hẳn so với mức bình quân cả nước. Khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đồng Nai có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế tập thể chung của cả nước.

Phó chủ tịch thường trực Liên minh hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường trao kỷ niệm chương của Liên minh hợp tác xã Việt Nam
Phó chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường trao kỷ niệm chương của Liên minh HTX Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho kinh tếtập thể phát triển

Tuy nhiên, cũng theo Phó chủ tịch thường trực Liên minh HTX Việt Nam, thì khu vực kinh tế tập thể của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế  và phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Hoạt động của một số Tổ hợp tác còn hình thức; khả năng cạnh tranh của Hợp tác xã còn thấp, thành viên chưa thật sự gắn bó...

Ông Cường đề nghị, Đại hội lần này cần đề ra những giải pháp mang tính khả thi để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới. Trong đó, việc tuyên truyền về chính sách, chủ trương nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể để tạo sự chuyển biến về nhận thức là khâu rất quan trọng và cần làm thường xuyên.

 Ra mắt Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ V
Ra mắt Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ V

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, việc tổng kết, đánh giá thực chất phong trào HTX nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển là cần thiết, nhưng đồng thời cũng phải kiên quyết không bao cấp cho HTX yếu kém, mang tính hình thức tồn tại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Liên minh HTX sắp tới cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh về các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò kinh tế tập thể. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể.

Ông Đỗ Phước Dũng, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh (giữa) tặng hoa và quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào kinh tế tập thể tỉnh
Ông Đỗ Phước Dũng, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh (giữa) tặng hoa và quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào kinh tế tập thể tỉnh

Ở đây, người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế tập thể, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở cấp cơ sở cần được tăng cường.

Đại hội Liên minh HTX tỉnh cũng đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 47 người. Ông Đỗ Phước Dũng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên minh HTX trong nhiệm kỳ mới.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều