Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp

09:07, 23/07/2018

Ngày 23-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngày 23-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết Ban Chấp hành Trung ương Hội thảo luận, quyết định các nội dung: sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013- 2018; thảo luận dự thảo đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tập hợp ý kiến của các đại biểu để quyết định những nội dung quan trọng và nhiều phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm Hội Nông dân các cấp bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, cần tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nông dân gắn với phát triển, chất lượng hội viên. Đặc biệt, các cấp Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh, gắn với đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội và thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội Nông dân Việt Nam.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp Hội, hội viên triển khai có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân với những kết quả nổi bật toàn diện. Công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam được các tỉnh, thành Hội triển khai có hiệu quả. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã kết nạp thêm 124.314 hội viên mới, đưa tổng số hội viên của Hội Nông dân Việt Nam lên 10,29 triệu người.

Các cấp Hội đã vận động trên 5,9 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 95% kế hoạch năm, đồng thời xuất hiện thêm nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến; vận động trên 9,5 triệu hộ nông dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới…

TTXVN

Tin xem nhiều