Báo Đồng Nai điện tử
En

Vùng 2 Hải quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

03:07, 09/07/2018

(ĐN) - Sáng 9-7, tại xã Long Sơn (TP Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

 

(ĐN) - Sáng 9-7, tại xã Long Sơn (TP Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018. Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 2 chủ trì hội nghị.

Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 chủ trì Hội nghị
Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm, tất cả các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đóng quân trên các địa bàn các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm chủ các trang bị mới; duy trì nghiêm các chế độ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ; tổ chức đưa đón các đoàn đại biểu đi thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng...

Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tư lệnh Vùng sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; duy trì lực lượng tàu trực trên các vùng biển, đảo, không để tạo ra các “điểm nóng”; sẵn sàng giúp đỡ ngư dân, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão; cùng chính quyền nhân dân địa phương xây dựng nông thôn  mới; nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ chủ trì, rèn luyện kỷ luật của quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan binh sĩ…

Tin và ảnh: Mai Thắng

Tin xem nhiều