Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác tuyên truyền góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân

10:09, 14/09/2018

(ĐN)- Đó là một trong 4 nội dung trọng tâm được Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị báo cáo viên tháng 9 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến toàn quốc vào ngày 14-9.

(ĐN)- Đó là một trong 4 nội dung trọng tâm được Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị báo cáo viên tháng 9 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến toàn quốc vào ngày 14-9.

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương đã và đang lựa chọn những vấn đề nóng, được đông đảo người dân quan tâm đưa vào nội dung của hội nghị báo cáo viên nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên những thông tin chính thống để tuyên truyền kịp thời đến người dân. Qua đó công tác tuyên truyền góp phần tăng cường, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng. Cuộc đấu tranh này phải dựa trên tư duy tiên tiến, tầm cao của trí tuệ, khoa học và văn hóa.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã nghe Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật thông tin về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra từ ngày 24 đến 26-9; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thông tin về kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

N.P

Tin xem nhiều