Báo Đồng Nai điện tử
En

48 tháng tù cho "bữa tiệc" chia tay bằng ma túy

03:10, 02/10/2018

(ĐN) - Sáng 2-10, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc tổ chức phiên tòa sơ thẩm lưu đồng xét xử Nguyễn Thị Ngọc Trang ( 38 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc); Võ Công Cao Cường (23 tuổi, huyện Duy Linh, tỉnh Bình Thuận) và Trần Quang Tâm (30 tuổi, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về tội  "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

 

(ĐN) - Sáng 2-10, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc Trang (38 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) và Võ Công Cao Cường (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) cùng mức án 18 tháng tù giam và tuyên phạt Trần Quang Tâm (30 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) 12 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

abc
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 6-6-2018, trên đường chở Tâm ra bến xe Xuân Lộc để về Gia Lai, Cường rủ Tâm hùn tiền mua ma túy cùng sử dụng trước khi chia tay, trong đó Cường góp 800 ngàn đồng và Tâm góp 200 ngàn đồng. Sau khi thống nhất với nhau, Cường gọi điện thoại nhờ Trang mua giúp 2 gói ma túy với số tiền 1 triệu đồng.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tại nhà nghỉ G.D, ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, trong lúc cả 3 đang chuẩn bị dụng cụ để sử dụng số ma túy trên thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an huyện Xuân Lộc bắt giữ.

Hải Đình 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích