Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2019 cần thu hồi 2,4 ngàn hécta đất cho 525 dự án

11:10, 24/10/2018

(ĐN)- Ngày 24-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã làm việc với các sở, ngành, địa phương lấy ý kiến những dự án đưa vào danh sách cần thu hồi đất trong năm 2019 để trình HĐND tỉnh thông qua và triển khai.

(ĐN)- Ngày 24-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã làm việc với các sở, ngành, địa phương lấy ý kiến những dự án đưa vào danh sách cần thu hồi đất trong năm 2019 để trình HĐND tỉnh thông qua và triển khai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp

 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - môi trường, trong năm 2019, các địa phương đề xuất 539 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 3 ngàn hécta. Sau khi rà soát, sở đã trình UBND tỉnh xem xét 525 dự án với tổng diện tích cần thu hồi đất gần 2,4 ngàn hécta.

Tuy nhiên, một số sở, ngành có ý kiến rằng những năm trước vẫn còn nhiều dự án chưa triển khai được nên cần tiến hành rà soát lại từng dự án. Trường hợp các dự án đã kéo dài 3 năm nhưng chưa thực hiện được thì phải hủy bỏ để tránh gây ảnh hưởng đến người dân thuộc khu vực dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát lại các dự án cần thu hồi đất trong năm tới một lần nữa, để ngày 26-10 báo về tỉnh chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Các dự án đưa vào danh mục cần thu hồi đất trong năm tới bắt buộc phải được ghi vốn, để tránh tình trạng dự án đưa vào danh mục thu hồi đất nhưng không triển khai được sẽ trở thành dự án “treo”, gây khó cho công tác quản lý. Nguồn vốn đầu tư của tỉnh, các địa phương có hạn nên các huyện, thị xã, thành phố phải cân đối cho phù hợp, chỉ đưa vào danh mục cần thu hồi đất những dự án có khả năng thực hiện.

Hương Giang

                                                                       Hương Giang

 

Tin xem nhiều