Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 2,6 tỷ đồng chăm lo cho hộ nghèo

11:11, 16/11/2018

(ĐN)- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mã Đà đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa  IV, nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 16-11. Đây là đại hội điểm cơ sở của Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Cửu

(ĐN)- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mã Đà đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa  IV, nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 16-11. Đây là đại hội điểm cơ sở của Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Cửu. Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đã đến dự. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mã Đà vừa tổ chức Đại hội đại biểu khóa  IV nhiệm kỳ 2019 -2024.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mã Đà vừa tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV nhiệm kỳ 2019 -2024.

Mã Đà là xã còn khó khăn của huyện Vĩnh Cửu, trong quá trình xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới có sự đóng góp rất lớn của Mặt trận trong vai trò củng cố và phát huy các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thống nhất tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, MTTQ xã đã vận động gần 2,6 tỷ đồng để chăm lo cho hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ xã đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; vận động, tập hợp nhân dân để củng cố, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đại hội đã bầu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa IV với 31 thành viên, họp hội nghị lần thứ I bầu ông Trần Huỳnh Hạt làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Triệu Phong

 

 

Tin xem nhiều