Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương

10:12, 12/12/2018

(ĐN)- Ngày 12-12, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 gồm: ông Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phú Bình (huyện Tân Phú) sau kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa XIV.

 

(ĐN)- Ngày 12-12, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 gồm: ông Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phú Bình (huyện Tân Phú) sau kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa XIV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phú Bình (huyện Tân Phú)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phú Bình (huyện Tân Phú)

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã phản ánh với đại biểu Quốc hội về tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Phú Binh, nhiều nơi có nhiều trường học, công sở, nhưng không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đường nhỏ hẹp, gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là với các em học sinh; một số trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, một số cử tri còn bức xúc về vấn đề tranh chấp đất đai kéo dài, không được xử lý dứt điểm; chế độ, chính sách cho người có công trên địa bàn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Các cử tri nêu ý kiến liên quan đến hệ thống giao thông trên địa bàn
Các cử tri nêu ý kiến liên quan đến hệ thống giao thông trên địa bàn xã Phú Bình

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các cơ quan, ban ngành địa phương đã giải trình các vấn đề cử tri phản ánh trong phạm vi thẩm quyền được giao. Một số vấn đề không thuộc thẩm quyền của địa phương cũng đã được đại biểu Quốc hội ghi nhận để chuyển đến các cơ quan liên quan trả lời trong thời gian sớm nhất.

* Trước đó, ngày 11-12, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 3 gồm: ông Nguyễn Công Hồng; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm và ông Bùi Xuân Thống cũng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Mỹ và TX.Long Khánh.

Cử tri huyện Cẩm Mỹ nêu thắc mắc về việc đầu tư sửa chữa công viên văn hóa tại ngã tư Sông Ray.
Cử tri huyện Cẩm Mỹ nêu những vấn đề bức xúc tại địa phương

Tại huyện Cẩm Mỹ, bà con cử tri đã phản ánh với các đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề bức xúc. Trong đó, tập trung nhiều nhất là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa kéo dài, đất sử dụng sai mục đích; trại chăn nuôi heo ở ấp 3, xã Sông Ray gây ô nhiễm môi trường; đầu tư chợ Sông Ray kém hiệu quả, gây lãng phí...

Riêng bà con cử tri TX.Long Khánh, thì phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng một số trường học và bày tỏ mong muốn đại biểu Quốc hội giám sát kỹ việc giải quyết các vụ khiếu kiện của người dân...

Cử tri TX.Long Khánh đánh giá cao những việc được nêu ra bàn trong kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh vừa qua.
Cử tri TX.Long Khánh phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội

Tại các buổi tiếp nói trên, đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương cũng đã giải đáp thắc mắc của bà con cử tri. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng trực tiếp giải đáp, trao đổi cụ thể một số vấn đề mà bà con cử tri bức xúc...

Tố Tâm - Đăng Tùng

 

 

Tin xem nhiều