Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm...

08:01, 21/01/2019

(ĐN)- Chiều 21-1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm...

(ĐN)- Chiều 21-1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai

Tham dự tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Ban chỉ đạo 138/CP, trong năm 2018, cả nước xảy ra hơn 53,2 ngàn vụ phạm pháp hình sự, giảm 0,61% so với năm 2017. Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng, địa phương đã điều tra, khám phá hơn 43,8 ngàn vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý hơn 87,7 ngàn đối tượng, triệt phá hơn 2,7 ngàn băng, nhóm tội phạm; phát hiện hơn 15,8 ngàn vụ phạm tội về kinh tế, 378 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ…

Ở Đồng Nai, theo Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, tỷ lệ điều tra khám phá các loại án đạt tỷ lệ hơn 86,6%, lực lượng công an điều tra khám phá hơn 1,4 ngàn vụ, bắt, xử lý hơn 3,1 ngàn đối tượng…

Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2018, các cơ quan chức năng trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn gần 203 ngàn vụ việc vi phạm, giảm gần 10% so với năm 2017, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 20,1 ngàn tỷ đồng, khởi tố trên 1,9 ngàn vụ với hơn 2,3 ngàn đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các ngành chức năng, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… Trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành chức năng, địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu cần sát với thực tiễn, kịp thời; tập trung lập các chuyên án điều tra, xử lý các loại tội phạm đang diễn biến ngày càng phức tạp như: tội phạm liên quan đến bảo kê, siết nợ, tín dụng đen; tội phạm công nghệ cao, tình trạng tổ chức đánh bạc, cá độ, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; hoạt động buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân… Đồng thời, quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho tội phạm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, không để xảy ra các trường hợp bị động, bất ngờ; chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường phổ biến pháp luật; tăng cường vai trò của các tổ chức, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Hoàng Hải

 

Tin xem nhiều