Báo Đồng Nai điện tử
En

Phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị văn kiện cho Đại hội XIII của Đảng

09:03, 03/03/2019

Chiều 2-3 tại Văn phòng Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức phiên họp để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học.

Chiều 2-3 tại Văn phòng Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức phiên họp để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ những nội dung xây dựng 2 văn kiện là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nội dung văn kiện sẽ đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước thập niên tới, vì vậy Thủ tướng đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá cho ý kiến, bao gồm tổng kết, đánh giá kỹ thực tiễn đất nước, đặc biệt là đánh giá kết quả 10 năm qua, nhất là 5 năm trong kỳ đại hội, đồng thời nêu ra các tồn tại, hạn chế, bất cập để khắc phục, tìm nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

 Các đại biểu nhận định trong thời gian 10 năm tới, tình hình thế giới sẽ biến động khó lường, đặc biệt là sự tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, tư duy chiến lược định hướng phát triển kinh tế phải được nhìn tổng thể và đúng hướng. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Muốn phát triển kinh tế phải thay đổi công tác quản lý nhà nước, phải thực hiện nền hành chính công phục vụ. Đối với các bộ, ngành và địa phương phải thực hiện phân cấp quản lý và nhấn mạnh vai trò người đứng đầu. Tránh tình trạng 1 đầu việc nhưng có rất nhiều đơn vị quản lý như hiện nay.

Các đại biểu cũng cho rằng, Việt Nam là đất nước có lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp nhiệt đới. Việc biến đổi khí hậu sẽ làm ảnh hưởng đến nông nghiệp thế nhưng đây cũng là cơ hội để tái cơ cấu nền nông nghiệp. Nền kinh tế cần ưu tiên phát triển kinh tế ven biển, phát triển ngành du lịch, dịch vụ và đô thị...

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, mới là nước thu nhập trung bình thấp, còn kém so với nhiều nước, thời cơ đến không nhiều, do đó, yêu cầu đặt ra là có khát vọng phát triển. Khát vọng nào cũng có cơ sở khoa học nhưng chúng ta cần cố gắng để vào dịp 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đất nước có sự chuyển biến căn bản, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng nêu rõ.

TTXVN

Tin xem nhiều