Báo Đồng Nai điện tử
En

Vui Tết cổ truyền cùng sinh viên Lào và Campuchia

12:04, 07/04/2019

(ĐN) - Sáng 7-4, tại Trường đại học Đồng Nai, Sở Ngoại vụ đã tổ chức họp mặt Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay cho sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại tỉnh Đồng Nai.

 

(ĐN) - Sáng 7-4, tại Trường đại học Đồng Nai, Sở Ngoại vụ đã tổ chức họp mặt Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay cho sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại tỉnh Đồng Nai. Đến dự và chung vui tại buổi họp mặt có bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại TP.Hồ Chí Minh và ông In Hen, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Quốc Toản, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ trao quà chúc mừng năm mới cho bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự quán Lào và ông Ihen, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh đến dự buổi họp mặt.
Ông Phạm Quốc Toản, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ trao quà chúc mừng năm mới cho bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự quán Lào và ông Ihen, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh

Theo Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Viết Thắng, đến nay có 245 sinh viên Lào và Campuchia được đào tạo tại tỉnh Đồng Nai. Trong đó, có 161 sinh viên đã hoàn thành chương trình học trở về nước làm việc, hiện còn 84 sinh viên đang tiếp tục theo học các ngành: kinh tế, tài chính, kế toán và ngoại ngữ...tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên Lào và Campuchia cùng thực hiện chung nghi thức đón năm mới
Sinh viên Lào và Campuchia cùng thực hiện chung nghi thức đón năm mới

Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện về học tập và sinh hoạt cần thiết, tỉnh Đồng Nai còn quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của các sinh viên. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp tỉnh tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay cho sinh viên Lào và Campuchia tại Đồng Nai.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh trao hoa và quyết định công nhận thành lập Câu lạc bộ Chung dùng Mêkong.
Chị Hồ Hồng Nguyên, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh trao hoa và quyết định công nhận thành lập Câu lạc bộ Chung dùng Mêkong.

Tại buổi họp mặt vui tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay, bà Phimpha Keomixay và ông Inhen đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Sở Ngoại vụ và các trường đại học, cao đẳng của tỉnh đã luôn tạo thuận lợi cho các sinh viên học tập, tiếp thu kiến thức để sớm trở về nước làm việc và xây dựng đất nước, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia bền chặt.

 Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Viết Thắng trao quà cho sinh viên Lào và Campuchia học tập tại Đồng Nai.
Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Viết Thắng trao quà cho sinh viên Lào và Campuchia học tập tại Đồng Nai.

Cũng tại buổi họp mặt, Hội Sinh viên tỉnh đã ra mắt Câu lạc bộ Chung dòng Mêkong nhằm tập hợp, đoàn kết sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều