Báo Đồng Nai điện tử
En

Truyền 27 đơn vị máu để bóc tách quả lách "khổng lồ"

10:05, 03/05/2019

(ĐN) - Sau gần 1 tháng được các bác sĩ phẫu thuật bóc tách quả lách nặng 3kg, to gấp 30 lần bình thường, đến nay sức khỏe của ông N.N.H. (46 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) đã dần ổn định và tiếp tục được bác sĩ theo dõi.

(ĐN) - Sau gần 1 tháng được các bác sĩ phẫu thuật bóc tách quả lách nặng 3kg, to gấp 30 lần bình thường, đến nay sức khỏe của ông N.N.H. (46 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) đã dần ổn định và tiếp tục được bác sĩ theo dõi.

Trước đó, ông H. được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu trong tình trạng suy kiệt, da xanh tái, niêm mạc nhợt, bụng trướng to, lách to bất thường gây thiếu máu trầm trọng.

Sau khi siêu âm, làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nhằm bóc tách quả lách này. Tuy nhiên, do quả lách quá to, viêm dính vào các tạng xung quanh nên gây rất nhiều khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật. Ngoài ra, do bệnh nhân bị thiếu máu nặng nên trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải tiến hành truyền đến 27 đơn vị máu, 4 đơn vị tiểu cầu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết trường hợp này nếu để lâu sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân do bệnh nhân bị thiếu máu. Người dân khi phát hiện cơ thể có những dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị, tránh hậu quả đáng tiếc.

An Yên

Tin xem nhiều