Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri bức xúc việc Công ty Alibaba tự phân lô bán nền đất nông nghiệp

09:06, 10/06/2019

(ĐN)- Ngày 10-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 11 gồm: Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Cao Tiến Dũng; Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Minh Hoàng; Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai Trương Đình Quốc cùng các đại biểu HĐND huyện Long Thành đơn vị số 9, 10 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã: Long Phước, Phước Thái...

(ĐN)- Ngày 10-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 11 gồm: Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Cao Tiến Dũng; Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Minh Hoàng; Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai Trương Đình Quốc cùng các đại biểu HĐND huyện Long Thành đơn vị số 9, 10 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã: Long Phước, Phước Thái.

Cử tri xã Phước Thái bày tỏ lo lắng nạn tín dụng đen đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
Cử tri xã Phước Thái bày tỏ lo lắng nạn tín dụng đen đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba thu gom đất nông nghiệp rồi tự phân lô bán nền, gây ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của xã và rủi ro cho người mua; phản ảnh tình trạng các xe tải dừng đậu lấn chiếm làn đường lưu thông của xe máy trên quốc lộ 51, tình trạng thanh niên tụ tập đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông, cùng với hệ thống thoát nước trên tuyến đường này bị nghẽn và nắp đậy hư hỏng tại một số đoạn; các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường giao thông nông thôn; tình hình vi phạm trên lĩnh vực xây dựng ngày càng diễn biến phức tạp; nạn “tín dụng đen” đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, đẩy cuộc sống của một số gia đình rơi vào cảnh khốn cùng.

Các cử tri cũng nêu kiến nghị tiếp tục nâng cấp, làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn và lắp đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ; công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế phải thực hiện hợp lý; xem xét cho phép tách thửa đối với một số trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, còn có các ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo trong khu dân cư, vấn đề thu gom rác thải sinh hoạt, rác quảng cáo, chăm lo các chế độ chính sách, bảo hiểm y tế cho người dân, phòng chống đuối nước cho trẻ em; nâng cấp, xây dựng trường lớp để đáp ứng nhu cầu dạy và học; xem xét miễn, giảm tiền vé cho người dân địa phương đi ô tô qua lại Trạm thu phí Long Phước mỗi ngày...

Phần lớn ý kiến phản ảnh của cử tri đã được đại diện các ngành, các cấp của huyện Long Thành giải đáp, hướng dẫn cụ thể ngay tại hội nghị. Những ý kiến còn lại, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng giải quyết trong thời gian tới.

   Chí Tài

Tin xem nhiều