Báo Đồng Nai điện tử
En

Sôi nổi Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ

09:06, 28/06/2019

(ĐN)- Tối 27 và 28-6, tại tỉnh Bình Dương, đã diễn ra Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ X-2019. Tham gia ngày hội có 21 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 7 tỉnh gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận và Ninh Thuận.

(ĐN)- Tối 27 và 28-6, tại tỉnh Bình Dương, đã diễn ra Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ X-2019. Tham gia ngày hội có 21 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 7 tỉnh gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận và Ninh Thuận. 3 gia đình của Đồng Nai đều đến từ huyện Xuân Lộc - đơn vị đoạt thứ hạng cao nhất trong Chương trình họp mặt, giao lưu các gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2019.

UV Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hữu Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng trao Cờ lưu niệm cho đại diện 7 tỉnh Đông Nam bộ​
UV Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hữu Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng trao Cờ lưu niệm cho đại diện 7 tỉnh Đông Nam bộ​

Tham gia ngày hội, các gia đình cùng tranh tài sôi nổi, hấp dẫn ở 2 phần thi: Gia đình tài năng và Gia đình vui khỏe. Ở phần thi Gia đình tài năng, thông qua các hình thức như: tiểu phẩm, tấu hài, đọc thư, hò vè…, các gia đình tự giới thiệu về gia đình mình, kèm theo đó là nội dung tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình. Ở phần thi Gia đình vui khỏe, các gia đình cùng nhau tham gia các trò chơi như: vượt chướng ngại vật, ném bóng vào rổ, xây tháp, ngậm muỗng để chuyền chanh cho nhau.

Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ được tổ chức hằng năm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh để các thành viên trong gia đình thêm hiểu, yêu thương nhau hơn. Đây cũng là cơ hội để các gia đình trong khu vực giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng hướng đến xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều