Báo Đồng Nai điện tử
En

Thả cặp rắn hổ mây "khủng" về rừng Đồng Nai

09:06, 02/06/2019

(ĐN)- Ngày 1-6, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã nhận bàn giao cặp rắn hổ mây "khủng" được phát hiện ở chân núi Cấm (tỉnh An Giang) và thả về môi trường tự nhiên an toàn.

(ĐN)- Ngày 1-6, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã nhận bàn giao cặp rắn hổ mây “khủng” được phát hiện ở chân núi Cấm (tỉnh An Giang) và thả về môi trường tự nhiên an toàn.

Lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, cặp rắn hổ mây được thả vào khu vực rừng thuộc địa bàn xã Phú Lý giáp với Vườn quốc gia Cát Tiên, là khu vực rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, không có người dân sinh sống. Vào thời điểm bàn giao, cặp rắn hổ mây đều khỏe mạnh. Trước đó, các chuyên gia của Trung tâm c ứu hộ động vật hoang dã (Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn) và Trại rắn Đồng Tâm đã thực hiện cấy chip theo dõi trên cặp rắn hổ mây trước khi vận chuyển để thả về môi trường tự nhiên.

Rắn hổ mây hay rắn hổ mang chúa (tên khoa học Ophiophagus hannah) là loài rắn thuộc họ Elapidae (họ rắn hổ), thuộc nhóm 1B, có nguy cơ tuyệt chủng cao, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Cặp rắn hổ mây này  mỗi con nặng khoảng 18kg, dài khoảng 4m.                                           

Lâm Viên

Tin xem nhiều