Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe máy lại tông vào rào chắn đường sắt

10:06, 09/06/2019

(ĐN) - Theo Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, sau khi xảy ra sự cố người điều khiển phương tiện tông rào chắn đường sắt tại km1697+910 (đoạn giao với đường Võ Thị Sáu, qua phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) ngành đường sắt đã sửa chữa xong nhằm đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này.

(ĐN) - Theo Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, sau khi xảy ra sự cố người điều khiển phương tiện tông rào chắn đường sắt tại km1697+910 (đoạn giao với đường Võ Thị Sáu, qua phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) ngành đường sắt đã sửa chữa xong nhằm đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này.

Trước đó, vào tối 3-6, Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Thị Sáu hướng từ ngã tư Lạc Cường đến ngã tư đường Hà Huy Giáp. Khi tới khu vực trên, người này đã tông thẳng xe máy vào rào chắn khi đoàn tàu đang lao tới cách hiện trường khoảng 100m.

Dù nạn nhân may mắn thoát chết nhưng cú tông mạnh đã khiến một phần rào chắn đường sắt với chiều dài khoảng 6m bị gãy gập và không sử dụng được, buộc nhân viên gác chắn phải dùng dây thừng để kéo chắn tạm thời mỗi khi có tàu chạy qua.

Thống kê của ngành đường sắt cho thấy, từ năm 2018 đến nay khu vực này đã xảy ra 4 vụ người điều khiển xe máy đâm vào rào chắn gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dương Ngọc

 

Tin xem nhiều