Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài ca không quên

06:07, 28/07/2019

(ĐN)- Đó là chủ đề của chương trình nghệ thuật do Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) và Đài PT-TH Đồng Nai phối hợp thực hiện vào tối 27-7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.

 

(ĐN)- Đó là chủ đề của chương trình nghệ thuật do Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) và Đài PT-TH Đồng Nai phối hợp thực hiện vào tối 27-7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.

 

các đại biểu tham gia chương trình. (ảnh: Văn Truyên)
Các đại biểu tham gia chương trình (ảnh: Văn Truyên)

 

Đến dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bùi Xuân Thống, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

tiết mục ca múa Biết ơn chị Võ Thị Sáu do các ca sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ Đoàn văn công Quân khu 7 biểu diễn. (ảnh: Văn Truyên)
Tiết mục ca múa Biết ơn chị Võ Thị Sáu do các ca sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ Đoàn văn công Quân khu 7 biểu diễn. (ảnh: Văn Truyên)
tiết mục ca múa Linh thiêng Việt Nam do các ca sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ Đoàn văn công Quân khu 7 biểu diễn. (ảnh: Văn Truyên)
Tiết mục ca múa Linh thiêng Việt Nam do các ca sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ Đoàn văn công Quân khu 7 biểu diễn. (ảnh: Văn Truyên)

 

Trong đêm nhạc, các ca sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ Đoàn văn công Quân khu 7 đã cống hiến cho người xem 13 tiết mục ca múa nhạc truyền thống, như: ca múa Linh thiêng Việt Nam, ca múa Biết ơn chị Võ Thị Sáu, múa Đặc công Rừng Sác, ca múa Miền Đông mùa hoa chiến công…

 

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều