Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập hợp trên 60% cựu quân nhân vào tổ chức

09:10, 02/10/2019

(ĐN) - Trong 5 năm 2014-2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Lộc phát triển mới 445 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 2.483 người, đạt tỷ lệ tập hợp vào tổ chức trên 99,4%.

(ĐN) - Trong 5 năm 2014-2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Lộc phát triển mới 445 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 2.483 người, đạt tỷ lệ tập hợp vào tổ chức trên 99,4%.

Đặc biệt, Xuân Lộc là đơn vị điển hình trong toàn tỉnh về tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành lập được 72/92 câu lạc bộ cựu quân nhân ở các khu, ấp (chiếm 78,26%); 1.667/2761 cựu quân nhân tham gia vào câu lạc bộ, đạt 60,37%. Các câu lạc bộ cựu quân nhân xây dựng được nguồn quỹ hoạt động trên 62 triệu đồng, góp phần trong các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch Hội CCB huyện Xuân Lộc Trần Minh Sang cho hay, đối với những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chưa đủ điều kiện để phát triển thành hội viên CCB, phải nỗ lực đưa vào các câu lạc bộ, hoạt động theo quy chế phối hợp giữa 3 bên Quân sự, Cựu chiến binh, Thanh niên giúp họ tiếp tục phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.  

       Huyền Linh

Tin xem nhiều