Báo Đồng Nai điện tử
En

Mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng nghiêm trọng

03:10, 17/10/2019

(ĐN) - Dự báo, vào năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 2,3 -2,4 triệu phụ nữ do mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng nghiêm trọng.

 

(ĐN) - Dự báo vào năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 2,3 - 2,4 triệu phụ nữ do mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng nghiêm trọng. Thông tin này được thạc sĩ Đỗ Thị Hồng, Phó vụ trưởng Vụ truyền thông – giáo dục (Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình) chia sẻ tại buổi tập huấn cho các nhà báo, cán bộ truyền thông cấp tỉnh về dân số và phát triển tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 16 và 17-10.

Quang cảnh buổi tập huấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 16,17-10
Tập huấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 16 và 17-10

Theo bà Hồng, tình trạng thừa nam, thiếu nữ đang ở mức đáng báo động do mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh là 114,8 bé trai/100 bé gái, thay đổi theo từng vùng miền, trong đó tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Như vậy, những năm tới, nhiều nam giới sẽ phải kết hôn muộn hoặc không có khả năng kết hôn.

Vì vậy, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đang đối mặt với nhiều thách thức mới: già hóa dân số; mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng nghiêm trọng; phụ nữ “lười” sinh con và chi phí nuôi con quá cao…

Trong giai đoạn hiện nay, công tác truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình cần phải tập trung vào những mục tiêu như: vận động người dân sinh đủ 2 con để làm chậm quá trình già hóa dân số; không lựa chọn giới tính thai nhi, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Chiêu Ly – An Yên

Tin xem nhiều