Báo Đồng Nai điện tử
En

Nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội

08:11, 14/11/2019

(ĐN)- Đó là chủ đề cuộc tọa đàm do Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức vào tối 13-11 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tiến tới chào mừng 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

(ĐN)- Đó là chủ đề cuộc tọa đàm do Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức vào tối 13-11 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tiến tới chào mừng 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

Đại biểu trao đổi tại tọa đàm
Đại biểu trao đổi tại tọa đàm

Thượng tá Nguyễn Hữu Thủy, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho rằng, kỷ luật là sức mạnh của quân đội; kỷ luật quân đội là tự giác, nghiêm minh, là cơ sở tạo nên sức mạnh, bảo đảm cho quân đội chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù kể từ khi thành lập đến nay.

Ý thức rõ điều đó, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm làm tốt việc hướng dẫn công tác giáo dục pháp luật; tổ chức học tập các chuyên đề pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. Đoàn viên, thanh niên của lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên được các cơ quan pháp chế Quân khu 7 tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; Điều lệ đoàn thanh niên...

Nhờ vậy, tỷ lệ vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước giảm, góp phần giúp cho toàn lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến của cán bộ, đoàn viên, đảng viên, thanh niên, dân quân tự vệ trao đổi các giải pháp nhằm hạn chế vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nam Anh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích