Báo Đồng Nai điện tử
En

Trái cây, hoa Tết hút hàng

01:01, 23/01/2020

(ĐN) - Theo khảo sát tại các chợ, các loại trái cây chưng Tết, hoa tươi bắt đầu được người dân chọn mua từ chiều 28 tháng Chạp (ngày 22-1), giá nhiều loại trái cây, hoa Tết tăng từ 15-20% so với ngày thường.

 

(ĐN) - Theo khảo sát tại các chợ, các loại trái cây chưng Tết, hoa tươi bắt đầu được người dân chọn mua từ chiều 28 tháng Chạp (ngày 22-1), giá nhiều loại trái cây, hoa Tết tăng từ 15-20% so với ngày thường.

Người dân chọn mua các loại ngũ quả chưng tết tại trung tâm thương mại BigC Tân Hiệp.
Người dân chọn mua các loại ngũ quả chưng Tết tại Trung tâm thương mại BigC Tân Hiệp (TP.Biên Hòa).

Tại chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú), giá các loại táo đỏ, lê vào khoảng 50 ngàn đồng/kg, bưởi da xanh 30 ngàn đồng/kg, thanh long 30 ngàn đồng/kg, xoài 30 ngàn đồng/kg, nhãn lồng 40 ngàn đồng/kg… Bên cạnh đó, theo quan niệm ở người dân Nam bộ, mâm ngũ quả không thể thiếu các loại trái, như: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài để sang năm mới “cầu sao vừa đủ xài”. Theo khảo sát giá tại các chợ, siêu thị, mỗi bộ “cầu, sung, dừa, đủ, xoài” vào khoảng 70-80 ngàn đồng, trung bình 10 ngàn đồng/loại trái cây. Một số trái to đẹp, có cuống dài, được khắc chữ, giá 40-70 ngàn đồng/trái.

Các loại trái cây chưng tết được bày bán tại chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú).
Các loại trái cây chưng Tết được bày bán tại chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú).

Các loại hoa cúng bàn thờ dịp này tăng khoảng 20%, hoa ly giá từ 250-300 ngàn đồng/bó, cúc vàng giá 30-50 ngàn đồng/bó, các loại hoa huệ có giá 45-100 ngàn đồng/bó...

Tin, ảnh: Lam Phương

Tin xem nhiều