Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2: Đoàn kết để phát triển

07:02, 24/02/2020

(ĐN) - Chiều 24-2, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020).

 

(ĐN) - Chiều 24-2, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020).

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 Võ Thành Đông (bìa phải) khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 Võ Thành Đông (bìa phải) khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Theo Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 Võ Thành Đông, thời gian qua, tập thể bệnh viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thu nhập của cán bộ, nhân viên bệnh viện đã cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo bệnh viện, hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ của bệnh viện hiện còn thiếu ổn định; chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế hoạt động, quản lý của bệnh viện còn lúng túng. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, sử dụng, cơ cấu, đãi ngộ cán bộ y tế còn nhiều bất cập, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ y tế chưa chuẩn mực…

Năm 2020, tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự đồng lòng chung sức của toàn xã hội, nhất là công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần. Do đó, tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 xác định trách nhiệm trọng tâm của bệnh viện là đoàn kết, nâng cao y đức, văn hóa trong bệnh viện để tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dịp này, bệnh viện cũng đã khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

An Yên

Tin xem nhiều