Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện 279 vụ xây dựng trái phép trên đất rừng

08:03, 10/03/2020

(ĐN)- Ngày 10-3, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông làm trưởng đoàn giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành.

(ĐN)- Ngày 10-3, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông làm trưởng đoàn giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành.

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đang quản lý, bảo vệ và sử dụng hơn 7.980ha đất lâm nghiệp thuộc 4 địa phương là các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ và TP.Biên Hòa. Trong đó, diện tích đất có rừng là hơn 4,9 ngàn ha, riêng rừng ngập mặn hơn 4,6 ngàn ha.

Theo Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành Lê Thuần Thành, công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp những khó khăn như: một số hộ tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, nhiều diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua rà soát, Ban đã phát hiện 279 trường hợp các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp xây dựng nhà trái phép.

Ban đề xuất cho tuyển thêm lực lượng bảo vệ rừng, địa phương phối hợp xử lý tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Hiện thu nhập của cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng rất thấp trong khi họ phải thường xuyên trực trong rừng, do đó nên cho chủ rừng được chi trả tiền trực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ngày lễ, tết, chủ nhật từ nguồn sự nghiệp ngành. Cấp kinh phí cho lực lượng bảo vệ rừng ngập mặn mua nước ngọt hằng tháng để ăn uống, sinh hoạt. Đồng thời, xem xét cấp lại cho Ban 1ha diện tích đất tại Phân trường Phước An cũ làm trạm bảo vệ rừng để tập kết ghe, ca nô, vỏ lãi, cung cấp nước ngọt, cứu hộ, cứu nạn cho 7 trạm bảo vệ rừng trong rừng ngập mặn.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông đánh giá, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đã làm tốt công tác trồng rừng và giữ được nhiều ha rừng ngập mặn góp phần bảo vệ môi trường. Vị trí rừng ngập mặn khá đắc địa, Ban nên nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng và mời gọi đầu tư để tăng nguồn thu từ rừng có thêm kinh phí trả cho bảo vệ, phát triển rừng.

Những nội dung liên quan đến chính sách, ưu đãi cho lực lượng bảo vệ rừng, đoàn giám sát ghi nhận và có đề xuất với UBND tỉnh xem xét. Về tranh chấp đất đai, xây dựng trái phép Ban nên phối hợp với địa phương để xử lý dứt điểm.           

Hương Giang

 

Tin xem nhiều