Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Công an thưởng nóng các đơn vị điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản tại TP.Biên Hòa

11:04, 28/04/2020

(ĐN)- Bộ Công an vừa gửi thư khen, kèm quyết định thưởng nóng cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc khi đã điều tra và làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản do Đậu Đức Mười (sinh năm 1989, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) gây ra tại khu phố 8A, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) vào ngày 9-4-2020.

(ĐN)- Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen, kèm quyết định thưởng nóng cho 7 đơn vị (gồm: Phòng 06 thuộc C02 - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai - mỗi đơn vị 20 triệu đồng; Phòng 6 thuộc C09 - Bộ Công an); Công an TP.Biên Hòa; Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắc; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đắk Min thuộc Công an tỉnh Đắk Nông - mỗi đơn vị 10 triệu đồng...vì có thành tích xuất sắc khi đã điều tra và làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản do đối tượng Đậu Đức Mười (sinh năm 1989, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) gây ra tại khu phố 8A, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) vào ngày 9-4-2020.

Các Trinh sát di lý đối tượng Đậu Đức Mười từ Đắk Lắc về Đồng Nai để tiếp tục điều tra
Các Trinh sát di lý đối tượng Đậu Đức Mười từ Đắk Lắc về Đồng Nai để tiếp tục điều tra

[links()]Trong thư khen, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, việc điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản nói trên đã thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh Đồng Nai với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ và Công an các địa phương liên quan trong việc triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương biểu dương thành tích của các đơn vị. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, để đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật; cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp hỏi cung đối tượng Đậu Đức Mười.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp hỏi cung đối tượng Đậu Đức Mười.

Như thông tin đã đưa, trước đó, khoảng 4 giờ sáng 9-4-2020, nghe tiếng kêu cứu tại phòng trọ số 8, tổ 17K, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, quần chúng nhân dân chạy ra thì phát hiện em Phạm Bình Minh (sinh năm 2004, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, công nhân thời vụ của một Công ty ở KCN Amata) trên người có nhiều thương tích nên đã đưa em Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, do vết thương quá  nặng, em Minh sau đó đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức điều tra.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng (xảy ra vào ban đêm; không có nhân chứng hiện trường; nạn nhân là trẻ em gái chưa đủ 16 tuổi..., gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nhất là trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19), nên ngày 10-4-2020, Công an tỉnh đã báo cáo và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp, chỉ đạo công tác điều tra.

Công an tỉnh Đồng Nai di lý đối tượng Mười thực nghiệm lại hiện trường gây án
Công an tỉnh Đồng Nai di lý đối tượng Mười thực nghiệm lại hiện trường gây án

Sau gần 5 ngày điều tra, xác minh, đeo bám địa bàn và đối tượng, đến ngày 14-4-2020, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan bắt giữ được Đậu Dức Mười - đối tượng gây ra vụ án. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng Mười đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới được ra trại vào ngày 25-3-2020.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Huy Khiêm (tỉnh Bình Thuận) ngày 25-3-2020, Đậu Đức Mười không về nhà mà thuê phòng trọ tại C39, tổ 2, khu phố 3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Ngày ngủ, đêm đi, Mười thường đột nhập vào các nhà dân để trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ 00, ngày 9-4-2020, Mười rời khỏi phòng trọ. Khoảng 4 giờ, Mười đột nhập vào phòng trọ của em Minh để trộm cắp tài sản thì bị em Minh phát hiện, nên đối tượng đã sử dụng dao (loại dao gọt hoa quả) đâm em Minh liên tiếp, sau đó cướp điện thoại hiệu OPPO rồi tẩu thoát.

Bên trong phòng trọ, đối tượng Mười đang thực nghiệm lại hành vi tấn công nạn nhân, cướp tài sản.
Bên trong phòng trọ, đối tượng Mười đang thực nghiệm lại hành vi tấn công nạn nhân, cướp tài sản.

Sau khi gây án, Đậu Đức Mười đã bỏ trốn lên Tây Nguyên, qua các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắc, nhằm tìm cách bỏ trốn sang Campuchia. Do thấy lực lượng chức năng đã chốt chặn, kiểm soát việc đi lại ở khu vực biên giới trong thời gian chống dịch Covid-19 nên Mười lại quay về TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắc). Đến khoảng 14 giờ, ngày 14-4-2020, thì bị tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đắk Lắc bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đậu Đức Mười đã thừa nhận, ngoài việc ra tay sát hại em Phạm Bình Minh để cướp tài sản nói trên, ngay trong ngày 4-4-2020, Mười liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm cắp khác trên địa bàn phường Long Bình.

Cụ thể, khoảng 1 giờ, ngày 4-4, Mười đột nhập vào phòng trọ anh Lương Văn Phước (tổ 26, khu phố 6, phường Long Bình) lấy trộm 1 điện thoại Samsung Galaxy; sau đó đột nhập vào phòng trọ của chị Thái Thị Hồng (tổ 25, khu phố 6, phường Long Bình) lấy trộm 1 xe mô tô Honda, hiệu Vison BKS 95E1- 29036 và một điện thoại di động, hiệu Xiaomi. Đến 2 giờ, ngày 4-4, đối tượng Mười tiếp tục đột nhập vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Chi, ở tổ 5, khu phố 1, phường Long Bình, trộm 1 điện thoại di động, hiệu Vivo Y91 và 1 điện thoại di động, hiệu Samsung J7.

Anh Thư

 

Tin xem nhiều