Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy mẫu xét nghiệm các ca F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 247

04:04, 12/04/2020

(ĐN) - Ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (bệnh nhân số 247, V.V.T., làm việc tại Công ty giày dép Gia Định chi nhánh xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), mấy ngày gần đây, ngành y tế đã tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh này.

(ĐN) - Ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (bệnh nhân số 247, V.V.T., làm việc tại Công ty giày dép Gia Định chi nhánh xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), mấy ngày gần đây, ngành y tế đã tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh này.

Nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) lấy mẫu cho người dân thuộc diện F2 tại nhà người dân
Nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) lấy mẫu cho người dân thuộc diện F2 tại nhà người dân

Riêng Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu còn lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh 247 trên địa bàn huyện. Trong đó, các ca F1 đã được đưa vào cách ly tập trung tại cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện.

Tính đến ngày 8-4, xã Thạnh Phú có đến 19 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh 247. Do đông người nên Trung tâm Y tế huyện phải phối hợp với trạm y tế xã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngay tại trạm y tế để chuyển đến khu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Chưa kịp mừng vì vừa hết 14 ngày cách ly tại nhà, ngày 6-4, con gái bà Đ.T.N., ở trọ tại xã Thạnh Phú tiếp tục được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu. Nguyên nhân vì con gái bà N. từ trường hợp F2 đã trở thành F1 do có tiếp xúc với bệnh nhân 247; còn bà N. từ F3 đã trở thành F2 và phải cách ly tại nhà. Cả hai mẹ con bà N. đã được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Bà N. chia sẻ: “Khi thấy con bị đưa đi cách ly tập trung, tôi rất lo. Nhưng con tôi gọi điện nói ở khu cách ly tốt lắm. Còn tôi cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm nên yên tâm hơn. Vì mình ở nhà cách ly cũng phập phồng lo sợ không biết có bị bệnh hay không?”.

Ngày 9-4, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu còn đến tận nhà 2 người dân ở xã Tân Bình và Thạnh Phú để lấy mẫu xét nghiệm. Ngay khi công việc lấy mẫu vừa kết thúc, nhân viên y tế phải nhanh chóng đưa đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tấn, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu cho biết thêm, tất cả những trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung ở cơ sở 2 của Trung tâm gồm 21 ca F1 và vài chục ca F2 đang cách ly tại nhà đều phải lấy mẫu xét nghiệm. Số ca xét nghiệm vẫn tăng dần theo quá trình điều tra dịch tễ liên quan đến ca bệnh 247. Ban đầu, nhân viên y tế lấy mẫu cũng gặp nhiều khó khăn. Gia đình người dân phản ứng. Nhưng sau khi được nhân viên y tế giải thích, họ đã hợp tác để hoàn thành việc lấy mẫu trong cộng đồng.

Theo bác sĩ Tấn, tất cả các trường hợp nói trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều