Báo Đồng Nai điện tử
En

Tái tạo niệu đạo cho bệnh nhân bị tai nạn lao động

07:06, 22/06/2020

(ĐN) – Ngày 22-6, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark cho hay, các bác sĩ đã tiến hành tái tạo niệu đạo (đường tiểu) cho nam bệnh nhân bị tai nạn lao động nặng.

 Hình chụp X-quang niệu đạo trước và sau phẫu thuật
Hình chụp X-quang niệu đạo trước và sau phẫu thuật

(ĐN)– Ngày 22-6, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark cho hay, các bác sĩ đã tiến hành tái tạo niệu đạo (đường tiểu) cho nam bệnh nhân bị tai nạn lao động nặng.

Theo đó, bệnh nhân M.V.M., 38 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú tại P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa đã nhập viện để tái tạo niệu đạo bị đứt sau ca tai nạn lao động.

Trước đó 3 tháng, anh M. bị xe chở hàng trong công ty đè ép vào bụng. Anh M. được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark cấp cứu trong tình trạng: choáng mất máu, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã tiến hành khám, chụp X-quang và chẩn đoán, anh M. bị đa chấn thương. Trong đó, phần khung chậu bị gãy, hậu môn, trực tràng và niệu đạo sau bị dập nát và đứt.

Ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành tái tạo hậu môn trực tràng, mở hậu môn nhân tạo và mở bàng quang qua da để bệnh nhân đi tiểu qua ống thông trên bụng. Sau gần 1 tháng chữa trị, bệnh nhân đã xuất viện lần đầu.

Cách đây 1 tuần, anh M. phải nhập viện lần 2 để tái tạo niệu đạo. Bác sĩ Lê Xuân Bảo, Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark cho hay, khi chụp phim kiểm tra đường tiểu cho bệnh nhân thì phát hiện niệu đạo sau dài và lệch xa so với ban đầu. “Ca mổ khá khó khăn. Chúng tôi phải xẻ dương vật, việc bóc tách cũng rất khó khăn do tình trạng viêm dính” – bác sĩ Bảo nói.

Ca mổ kéo dài suốt 3,5 tiếng đồng hồ. Hiện nay, bệnh nhân đã khỏe, đi tiểu dễ dàng. Tuy nhiên, các bác sĩ phải theo dõi 1-2 năm để tránh tình trạng hẹp niệu đạo tái phát.

Tin và ảnh: Bích Nhàn

Tin xem nhiều