Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2

10:07, 27/07/2020

(ĐN) - Ngày 27-7, Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2) đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(ĐN) - Ngày 27-7, Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2) đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4 và 200 đại biểu chính thức, đại diện hơn 4 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

 Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, dạy tốt học tốt, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Đồng Nai dự đại hội
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Đồng Nai dự đại hội

Trong 3 ngày làm việc, đại hội tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thảo luận phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội; lựa chọn những đồng chí ưu tú có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên…

Tổ chức quần chúng nhà trường chúc mừng đại hội
Tổ chức quần chúng nhà trường tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường SQLQ2 đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng GDĐT và nghiên cứu khoa học. Phân loại học tập hàng năm của học viên có trên 97% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 84% khá, giỏi. Học viên tốt nghiệp ra trường các khóa trong nhiệm kỳ đạt bình quân 96,2% khá, giỏi (tăng hơn 13,6% so nhiệm kỳ trước).

Toàn trường có 65,43% cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 1 nhà giáo ưu tú, 18 PGS, 87 tiến sĩ, 1 giảng viên cao cấp, 65 giảng viên chính, 26 nhà giáo giỏi cấp bộ, 198 giảng viên giỏi cấp trường. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 91,4%; hơn 99,8% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, trong đó có 85% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ…

Cán bộ, học viên nghiên cứu thăm quan khu trưng bày tại đại hội
Cán bộ, học viên tham quan khu trưng bày tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị Đảng bộ nhà trường quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ GDĐT, nghiên cứu khoa học; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, lấy học viên, người học là trung tâm; giảm bớt các đầu mối trung gian; làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết xác định để xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều