Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng nay 15-7, ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII

09:07, 14/07/2020

(ĐN) - Ngày 15-7, Đại hội Đảng bộ H.Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu làm việc phiên trù bị. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17-7 với sự tham dự của 260 đại biểu đại diện cho 5.505 đảng viên đến từ 39 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

(ĐN) - Ngày 15-7, Đại hội Đảng bộ H.Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu làm việc phiên trù bị. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17-7 với sự tham dự của 260 đại biểu đại diện cho 5.505 đảng viên đến từ 39 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Các đại biểu sẽ tập trung đánh giá lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thảo luận phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trên địa bàn huyện trong 5 năm tới (2020-2025).

Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ H.Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều