Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá đường dây tuồn ma túy vào Biên Hòa

06:08, 15/08/2020

(ĐN)- Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Thái Văn Hiệp (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Đàm Quang Trung (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Số ma túy cơ quan công an thu giữ được.
Số ma túy cơ quan công an thu giữ được.

(ĐN)- Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Thái Văn Hiệp (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Đàm Quang Trung (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tối 12-8, tại KP.3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Đàm Quang Trung đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng công an thu giữ 8 gói nghi ma túy đá, cân tiểu ly và nhiều tang vật khác.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng khai đã mua số ma túy trên từ Thái Văn Hiệp ở khu vực tỉnh Bình Dương về để bán lại cho cong nghiện.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương) tiến hành bắt khẩn cấp Thái Văn Hiệp để phục vụ công tác điều tra. Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 4 gói nghi ma túy đá, 95 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật liên quan khác. Theo xác minh của lực lượng công an, các đối tượng nằm trong đường dây chuyên mua ma túy từ tỉnh Bình Dương về TP.Biên Hòa để tiêu thụ.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa cũng đã phá thành công đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1,5kg ma túy đá. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trần Danh

Tin xem nhiều