Báo Đồng Nai điện tử
En

Nội dung nổi bật trên Đồng Nai cuối tuần số 34

06:09, 05/09/2020

Những dự định, ấp ủ của thầy cô dành cho học sinh trong năm học mới; chuyện về những đùng, vuông tôm bạc tỷ tại xã Phước An; cuộc sống vất vả của lao động tự do; thú chơi đồ cổ tại Đồng Nai… là những nội dung đặc sắc, thú vị trên ấn phẩm Đồng Nai cuối tuần số 34.

Bìa ấn phẩm Đồng Nai cuối tuần số 34
Bìa ấn phẩm Đồng Nai cuối tuần số 34

Những dự định, ấp ủ của thầy cô dành cho học sinh trong năm học mới; chuyện về những đùng, vuông tôm bạc tỷ tại xã Phước An; cuộc sống vất vả của lao động tự do; thú chơi đồ cổ tại Đồng Nai… là những nội dung đặc sắc, thú vị trên ấn phẩm Đồng Nai cuối tuần số 34.

* Năm học mới 2020-2021: Nhiều ấp ủ, dự định cho học sinh

Năm học 2020-2021 đã chính thức bắt đầu. Đây là năm học có nhiều đổi mới. Ở bậc tiểu học, các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được đưa vào giảng dạy. Ở bậc THCS, Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường giáo dục STEM. Bộ GD-ĐT cũng đưa ra dự thảo về dạy học trực tuyến… Đứng trước những thay đổi này, đội ngũ giáo viên đang ấp ủ nhiều dự định đem đến cho học sinh những tiết học lý thú, bổ ích hơn.

* Chuyện ở những đùng, vuông tôm bạc tỷ

Xã Phước An (H.Nhơn Trạch) có khoảng 1,1 ngàn ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong đó có gần 500ha diện tích đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho dân, số còn lại người dân nhận giao khoán từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành. Với quá trình đô thị hóa như hiện nay, 1ha đất nuôi trồng thủy sản có giá thị trường lên đến vài tỷ đồng.

* Để Văn học “mở lối ”tư duy

Một giáo viên dạy văn hay là người khơi gợi được cho học sinh lối tư duy mở, sáng tạo; có sự mới mẻ trong ý tưởng và nhận thức. Nếu học sinh không có cơ hội để tự do cảm nhận một tác phẩm văn học theo cách riêng thì sau này sẽ khó có những nhà văn, nhà phê bình văn học tài giỏi… Đó là những chia sẻ của các thí sinh đạt điểm cao môn thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

* Lao động tự do vất vả mưu sinh

Ngoài sự vất vả, thu nhập không ổn định và đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm mỗi ngày, những lao động tự do như: thợ hồ, xe ôm, thợ sơn nước, bán hàng rong, người bán vé số... còn rất thiệt thòi khi không được đảm bảo nhiều chế độ như BHXH, bảo hiểm y tế… Dù vậy, vì gánh nặng cuộc sống, họ vẫn phải nỗ lực mưu sinh mỗi ngày.

* Thú chơi đồ cổ của người Đồng Nai

Là mảnh đất giàu có về văn hóa và nghệ thuật, thú chơi đồ cổ đã trở thành nét tính cách đặc biệt của người dân Biên Hòa - Đồng Nai. Thú chơi này đã xuất hiện từ rất lâu, có thời gian thoái trào, nhưng đến nay đã hưng thịnh trở lại. Những món đồ cổ ấy có thể là tinh hoa văn hóa của một vùng đất hay của một giai đoạn lịch sử trong tiến trình phát triển của xã hội loài người.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều