Báo Đồng Nai điện tử
En

Đình chỉ 1 tháng giáo viên làm gãy chân trẻ

06:11, 05/11/2020

(ĐN) - Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP.Long Khánh gửi Sở GD-ĐT ngày 5-11, bà Phạm Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp mầm 3 Trường mầm non Họa Mi (P.Xuân Bình, TP.Long Khánh) đã bị đình chỉ công tác vì có hành vi sư phạm không phù hợp, làm gãy chân một trẻ lớp mầm 3 tuổi.

(ĐN) - Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP.Long Khánh gửi Sở GD-ĐT ngày 5-11, bà Phạm Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp mầm 3 Trường mầm non Họa Mi (P.Xuân Bình, TP.Long Khánh) đã bị đình chỉ công tác vì có hành vi sư phạm không phù hợp, làm gãy chân một trẻ lớp mầm 3 tuổi.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Long Khánh, vào ngày 28-10, bà Thủy cho trẻ ăn trưa, có một số bé trong lớp ăn chậm hơn, trong đó có bé Đỗ Gia Phúc nên bà Thủy đã ẵm bé lên và gác chân phải của bé lên cổ. Thấy bé kêu đau nên bà Thủy đã đưa bé đi siêu âm và được chuẩn đoán bé bị gãy xương đùi. Sau đó, bà Thủy và Trường mầm non Họa Mi đã báo cho gia đình bé Phúc tiếp tục đưa bé đi bệnh viện. Hiện bé Phúc đang được điều trị tại Bệnh viện nhi đồng 1 TP.Hồ Chí Minh. 

Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên, Ban giám hiệu Trường mầm non Họa Mi đã tiến hành kiểm điểm và đưa ra hình thức xử lý trước mắt đối với bà Thủy là đình chỉ công tác trong thời gian 1 tháng. Nhà trường đồng thời đã thăm hỏi hỗ trợ gia đình bé Phúc tại bệnh viện. 

Trong báo cáo gửi Sở GD-ĐT, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Long Khánh cũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc tại Trường mầm non Họa Mi.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích