Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiến bộ trong phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt thùy phổi

03:01, 23/01/2021

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức hội thảo phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt thùy phổi...

 

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức hội thảo phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt thùy phổi. Tham dự có các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân N.V.B.
Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân N.V.B.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe PGS-TS-BS. Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và TS-BS.Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chia sẻ 2 chuyên đề: tiến bộ trong phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi và áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong chẩn đoán, xác định ung thư phổi.

Sau hội thảo, PGS-TS-BS. Vũ Hữu Vĩnh cùng ê kíp Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi cho bệnh nhân nam N.V.B., 69 tuổi, ngụ H.Định Quán. Cách đây 2 tháng, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực, đi khám tại cơ sở y tế địa phương, được chụp XQ ngực và nghi ngờ u phổi. Sau đó bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được chẩn đoán bị u phổi phải, có chỉ định mổ. Bệnh nhân sau đó nhập viện Đa khoa Đồng Nai để điều trị.

Theo TS-BS. Nguyễn Anh Dũng, phẫu thuật nội soi mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh và bác sĩ. Bác sĩ chỉ rạch một đường mổ rất nhỏ, xâm lấn tối thiểu, nên bệnh nhân ít biến chứng sau mổ, ít đau, tính thẩm mỹ cao và nhanh chóng hồi phục sau mổ. Đối với bác sĩ, nhờ các thiết bị camera, bác sĩ có thể nhìn rõ tổn thương, từ đó đưa các thiết bị dụng cụ cắt bỏ tổn thương chính xác và nhanh hơn.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều