Báo Đồng Nai điện tử
En

Gặp mặt sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

01:02, 09/02/2021

(ĐN) – Sáng 9-2, tại Trường đại học Đồng Nai, Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên Lào, Campuchia ở lại do dịch bệnh Covid-19 và sinh viên không có điều kiện về quê đón tết tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) – Sáng 9-2, tại Trường đại học Đồng Nai, Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên Lào, Campuchia ở lại do dịch bệnh Covid-19 và sinh viên không có điều kiện về quê đón tết tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bao lì xì cho sinh viên Lào, Campuchia
Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bao lì xì cho sinh viên Lào, Campuchia

Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng năm 2020 là năm khó khăn khi tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng đã làm ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, nhờ có những quyết sách chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, sự đồng thuận và quyết tâm của các bộ, ban, ngành và toàn thể nhân dân đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Tuy nhiên, năm 2021, nhất là thời điểm gần Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay dịch bệnh Covid-19 trở lại và diễn biến phức tạp. Điều này đã khiến cho sinh viên các nước Lào, Campuchia đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không thể về quê đón tết. Bên cạnh đó, một số sinh viên Việt Nam do hoàn cảnh khó khăn nên ở lại đi làm thêm, không về quê đón tết cùng gia đình.

Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên tặng quà cho sinh viên Lào, Campuchia
Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên tặng quà cho sinh viên Lào, Campuchia

Chương trình gặp mặt, tặng quà sinh viên Lào, Campuchia không về quê đón tết do dịch và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tỉnh đối với sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Bảo chúc sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, sinh viên Lào, Campuchia cũng như sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt việc học, trở thành công dân tốt của xã hội. Riêng đối với sinh viên Lào, Campuchia sau khi tốt nghiệp trở về nước sẽ góp sức xây dựng đất nước Lào, Campuchia ngày càng giàu mạnh; chung tay giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có trên 60 sinh viên ở lại. Tại chương trình gặp mặt, có 38 sinh viên tham dự (trong đó có 31 sinh viên Lào, Campuchia; còn lại là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn). Dịp này, Hội Sinh viên tỉnh đã tặng mỗi sinh viên một phần quà và bao lì xì với tổng trị giá 800 ngàn đồng.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích