Báo Đồng Nai điện tử
En

Tàu hàng mất lái tông vào trụ cầu Phước Khánh thuộc đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

09:02, 21/02/2021

(ĐN)- Chiều 21-2, ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), Chủ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và khắc phục hậu quả vụ việc một tàu hàng mất lái tông vào trụ cầu Phước Khánh thuộc dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

(ĐN)- Chiều 21-2, ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), Chủ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và khắc phục hậu quả vụ việc một tàu hàng mất lái tông vào trụ cầu Phước Khánh thuộc dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Phước Khánh thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, bắc qua sông Lòng Tàu (ảnh lớn) và tàu hàng mất lái tông vào trụ cầu Phước Khánh (Ảnh nhỏ, cắt từ clip FB: Người Nhơn Trạch).
Cầu Phước Khánh thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, bắc qua sông Lòng Tàu (ảnh lớn) và tàu hàng mất lái tông vào trụ cầu Phước Khánh (Ảnh nhỏ, cắt từ clip FB: Người Nhơn Trạch).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, một tàu chở hàng đang lưu thông trên sông Lòng Tàu theo hướng từ TP.HCM ra biển thì bất ngờ bị mất lái. Chiếc tàu này đã va chạm với một sà lan chạy theo chiều ngược lại, rồi sau đó va chạm vào chân cầu Phước Khánh.

“Do thời điểm vụ va chạm xảy ra công nhân không làm việc nên không có thiệt hại về người, nhưng đã làm gãy một cần cẩu phục vụ việc thi công. Hiện chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng TP.HCM và Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định mức độ thiệt hại” - ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều