Báo Đồng Nai điện tử
En

Tù chung thân cho kẻ giết người, cướp và trộm cắp tài sản

03:02, 26/02/2021

(ĐN) - Ngày 26-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Mười (32 tuổi, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là án chung thân.

 

Bị cáo Đậu Đức Mười tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Đậu Đức Mười tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - Ngày 26-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Mười (32 tuổi, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là án chung thân.

Theo cáo trạng, vào ngày 9-4-2020, khi đi ngang qua phòng trọ tại KP8, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) thì Mười phát hiện phòng chị Phạm Thị Bình Minh (17 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) thuê khép hờ cửa không khóa. Lợi dụng chị Minh không để ý, Mười lén vào trộm chiếc điện thoại di động thì bị chị Minh phát hiện.

Lúc này, chị Minh cầm dao lên đe dọa thì Mười giật lấy con dao. Khi hai bên giằng co với nhau thì chị Minh bị Mười dùng dao đâm 3 nhát vào người. Lúc này, chị Minh tri hô người dân xung quanh thì Mười cầm điện thoại bỏ chạy.

Còn chị Minh được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngoài ra, vào tháng 4-2020, Mười còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa) với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

Tố Tâm

 

 

 

Tin xem nhiều