Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nhân rộng những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

03:04, 27/04/2021

(ĐN) - Sáng 27-4, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2025.

(ĐN) - Sáng 27-4, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trao bằng công nhận của UBND tỉnh cho xã Suối Cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện vào năm 2020.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trao bằng công nhận của UBND tỉnh cho xã Suối Cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện vào năm 2020. Ảnh: Ngọc Hoàng

Cuối năm 2018, Xuân Lộc vinh dự được Trung ương chọn là 1 trong 4 huyện điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước với những mục tiêu cụ thể như: có trên 50% (8/14) xã đạt chuẩn nông nâng cao; mỗi xã có ít nhất 1 mô hình sản xuất hàng hóa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và liên kết theo chuỗi giá trị...

Đại diện các xã của H.Xuân Lộc ký kết giao ước thi đua hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Ngọc Hoàng
Đại diện các xã của H.Xuân Lộc ký kết giao ước thi đua hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Ngọc Hoàng

Kết quả, nhiều nội dung Xuân Lộc đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, toàn huyện hiện có 9/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có nhiều mô hình hay, sáng tạo trong vận động sức dân xây dựng cảnh quan nông thôn, tuyến đường kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp...  

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tham quan khu trưng bày những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của huyện Xuân Lộc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tham quan khu trưng bày những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của huyện Xuân Lộc

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Lộc đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị sơ kết có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện đề án; phát huy những điểm mạnh và khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục đề ra các giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hội nghị cũng kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, những cách làm hay, những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.

Bình Nguyên - Ngọc Dung

Tin xem nhiều